Đèn giao thông “đá” biển báo - Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng lên tiếng

2016-01-16 14:07:07 0 Bình luận
Tại hội nghị tổng kết năm 2015 của Tổng cục Đường bộ sáng 14.1, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã ra chỉ thị xử lý những bất cập của hệ thống biển báo mang lại cho người dân; đồng thời yêu cầu phải nhanh chóng xóa bỏ những bất cập này.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục đường bộ (TCĐB) cho biết: Trong năm 2015 đã rà soát, điều chỉnh 385 cụm biển báo hạn chế tốc độ, khu dân cư không phù hợp, dỡ bỏ hết các biển tốc độ dưới 40 km/giờ bất hợp lý, dỡ bỏ 614 biển báo thông tin tốc độ bất cập, cản trở tầm nhìn, loại bỏ 652 biển báo không phù hợp, màn phản quang 1.520 biển…


Ma trận biển báo, khiến người tham gia giao thông như đang đi trên một trận địa

Trường hợp nút giao ngã tư Trường Chinh – Tôn Thất Tùng là một ví dụ, đèn giao thông thì vẫn báo được rẽ trái, trong khi dưới đó một đoạn lại có biển báo cấm rẽ trái. Gây ra rất nhiều bất cập phiền toái cho các phương tiện tham gia giao thông. Cắm biển chỉ dẫn mà như đi bẫy người đi đường. Không hiểu người đề xuất cắm cái biển Cấm rẽ trái kia vô tình hay cố ý mà đã khiến biết bao nhiêu trường hợp oto đi qua đây bị phạt.



Đèn tín hiệu đá biển báo giao thông tại ngã tư Trường Chinh – Tôn Thất Tùng

Để né các biển báo nói trên, theo quan sát của phóng viên tại nút giao thông này thì các phương tiện ôtô đi từ hướng ngã tư Vọng sang ngã tư Sở muốn rẽ vào Lê Trọng Tấn thì lại phải rẽ ra đường Tôn Thất Tùng sau làm động tác quay đầu. Trong khi đường Tôn Thất Tùng rất nhỏ lưu lượng giao thông rất lớn. Và ngược lại các phương tiện ôtô từ ngã tư Sở sang Ngã Tư Vọng, các phương tiện lại phải rẽ vào Lê Trọng Tấn rồi quay đầu mới đi ra được Tôn Thất Tùng.

Giờ đây tham gia giao thông ở Hà Nội, người lái xe phải nhìn trước, ngó sau để đảm bảo không có cái biển báo nào mới được dựng lên “Bất ngờ”, nhằm tránh những biên lai phạt bất ngờ ập đến. Chính những biển báo bất ngờ đã khiến nhiều tài xế giật mình và gây ra những tai nạn không đáng có.

Bộ trưởng Đinh La Thăng bức xúc phát biểu trong hội nghị tổng kết năm 2015 của Tổng cục Đường bộ: “Tôi cũng mới đọc qua báo chí thấy phản ánh một số đoạn đường có biển báo cho xe chạy thẳng nhưng đi được mấy chục mét lại có biển cấm xong rồi xử phạt người ta”

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Tổng cục phải đi rà soát từng biển báo không hợp lý, hệ thống đèn tín hiệu, sơn sửa đường, làm sao tạo thuận lợi cho người dân đi lại,  không để người dân bức xúc.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...